Chị Lê Thị Thu (50 tuổi, ở xã Đông Thành, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) mong muốn tu luyện từ khi còn rất trẻ, nên mới 19 tuổi chị đã đi tu. Tu luyện hơn 20 năm nhưng chị cũng chỉ cảm thấy vẫn như vậy, không hiểu rõ được mình cần phải tu luyện thế nào.

Rồi sau đó chị biết đến Pháp Luân Công, một môn tu luyện giữa đời thường, tu luyện bản thân giữa những bề bộn của cuộc sống. Chị đã rất xúc động khi chia sẻ với Nguyện Ước về những gì chị trải qua khi tu luyện Pháp Luân Công.

Chương trình “Chuyện cùng Nguyện ước” số 18 là câu chuyện về hành trình 30 năm tìm đạo của chị Lê Thị Thu.