Nhà sáng lập Pháp Luân Công công bố bài viết: Tại sao muốn cứu độ chúng sinh

Ban biên tập: Kính thưa quý độc giả!
Ngày 17/4/2023, Đại Sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) đã công bố bài viết “Tại sao muốn cứu độ chúng sinh”. Trước đó khoảng 3 tháng, vào ngày 20/1/2023, Đại Sư Lý cũng đã công bố bài viết “Vì sao có nhân loại”; bài viết “Tại sao muốn cứu độ chúng sinh” mà Đại Sư Lý công bố đã vén mở lớp màn huyền bí về nguồn gốc của sinh mệnh con người.
Được sự cho phép, chúng tôi xin được đăng toàn văn bài viết “Tại sao muốn cứu độ chúng sinh” của Đại Sư Lý Hồng Chí!
***
Tại sao muốn cứu độ chúng sinh
Vì sao Sáng Thế Chủ muốn cứu độ chúng sinh! Bởi vì Ngài yêu thương chúng sinh! Vì sinh mệnh của chúng sinh đều do Ngài ban cho.
Khi Thiên thể trong Thành, Trụ, Hoại, Diệt tới bước cuối cùng, Sáng Thế Chủ đã dùng thời gian 200 triệu năm tạo ra Tam giới, để an bài cho chúng sinh các hình thức và cơ duyên đắc cứu, đồng thời đặt định ra văn hóa và tư tưởng hành vi của con người. Ngài còn dùng Thần thể của mình để tiêu giải tội nghiệp cho chúng sinh! Vì cứu chúng sinh, Ngài đã hy sinh tất cả những gì mình có.
Để con người có thể đạt được yêu cầu của Thần vào thời cuối cùng khi mở ra sự cứu độ, trong 200 triệu năm Sáng Thế Chủ đã nhiều lần phân thân và chuyển sinh ở thế gian mà trải ra văn hóa nhân loại, gìn giữ đạo đức nhân loại. Qua năm tháng lâu dài đằng đẵng của lịch sử, sinh mệnh luân hồi chuyển sinh trong hàng nghìn vạn năm chờ đợi, dần dần thì chân thể của sinh mệnh con người thế gian (bao gồm tất cả các dân tộc) đa số đều có mối quan hệ thân quyến với Sáng Thế Chủ, khiến cho Sáng Thế Chủ càng yêu thương con người thế gian của Ngài. Khi tới bước cuối cùng, để hoàn thành việc cứu độ tốt hơn, sinh mệnh nào không có mối quan hệ đó với Sáng Thế Chủ thì không thể làm người thời nay, đến lúc này thì chân thể của con người thế gian đều đã là người của Ngài. Ngay cả những vị Thần mà con người thế gian tin, những vị chuyển sinh thành người tới giảng Pháp hay giảng Đạo, cũng đều là người của Sáng Thế Chủ. Mục đích là Thần dùng nhân thể trải ra văn hóa của Thần để phục vụ cho việc cứu độ thế nhân lúc cuối cùng của Sáng Thế Chủ. Các loại chính giáo được lưu lại để duy trì đạo đức nhân loại, chờ đợi sự cứu độ cuối cùng của Sáng Thế Chủ. Đối với Sáng Thế Chủ, Ngài có quyền yêu thương người của Ngài, Ngài cũng sẽ càng yêu thương những ai Ngài cho là đáng yêu. Đó là quyền của Ngài, không ai có quyền can thiệp! Đó là ân điển tối cao Ngài dành cho sinh mệnh!
Sáng Thế Chủ là Chủ của tất cả chư Thần trong Thiên thể, Ngài là Đấng sáng tạo ra Chủ của tất cả các Chủ, Vương của tất cả các Vương, là Chúa Tể của hết thảy chúng sinh, bao gồm người, Thần và vật trong Tam giới mà Ngài tạo ra. Tình yêu của Ngài là thánh ân tối cao đối với chúng sinh! Được Ngài yêu thương là vinh hạnh lớn nhất của con người!
Sư phụ: Lý Hồng Chí
Ngày 17 tháng 4 năm 2023
Dịch từ bản gốc tiếng Hán do Minh Huệ Net thực hiện.
Đại Sư Lý Hồng Chí là nhà sáng lập môn tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi Đại Sư Lý phổ truyền Pháp môn này ra công chúng ở Trung Quốc vào đầu những năm 1990, ước tính có khoảng 70 triệu đến 100 triệu người đã bước vào tu luyện.
Pháp Luân Công bao gồm một bộ công pháp với bốn bài tập chuyển động nhẹ nhàng khoan thai và một bài tĩnh công tọa thiền, kết hợp với bộ bài giảng đạo đức tập trung vào các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn.
Đại Sư Lý đã bốn lần được đề cử giải Nobel Hòa bình và được Nghị viện Âu Châu đề cử cho Giải thưởng Sakharov về Tự do Tư tưởng. Ông cũng là người được trao Giải thưởng Tự do Tín ngưỡng Quốc tế của tổ chức Freedom House.