Năm 2018, khi sự nghiệp đang thuận lợi, chị Trần Thị Thúy Hồng (34 tuổi, sống tại tỉnh Hậu Giang) xét nghiệm máu phát hiện bị hội chứng thận hư, viêm cầu thận mãn, các bệnh này cũng khiến chị phải đối diện với các bệnh như tăng lipit máu, rối loạn chuyển hóa, đau bao tử, bệnh huyết áp, tiền đình...Sức khỏe suy kiệt và uống nhiều thuốc khiến mặt chị Hồng bị sưng, nổi mụn khiến chị không thể tiếp tục làm việc.

Đến năm 2019, chị được giới thiệu môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhưng phải tới năm 2020, chị mới thực sự học và tập. Từ đó, sức khỏe chị Hồng đã dần cải thiện và không còn cần uống thuốc nữa nên da dẻ chị trở nên đẹp hơn, chị có thể quay trở lại tiếp tục công việc mình theo đuổi. Không chỉ khỏe mạnh, học Pháp Luân công khiến chị Hồng trở thành người tốt hơn. Chị tự mình trải nghiệm các sản phẩm làm đẹp trước khi giới thiệu cho khách hàng và không nói phóng đại về dịch vụ spa của mình, nhờ vậy ngày càng nhiều khách hàng tìm đến với spa của chị.