Đây là câu chuyện của vợ chồng ông Đỗ Văn Đạt và bà Đỗ Thị Lý ở thôn Thị Trung, Đình Dù, Văn Lâm, Hưng Yên. Áp lực cuộc sống, cạnh tranh chốn thương trường đã khiến ông bà thành những người khó tính và mắc nhiều bệnh nặng. Tuy nhiên cơ duyên với Đại pháp đến đã giúp ông bà có những thay đổi kỳ diệu về tâm tính cũng như thân thể; mọi bệnh tật tiêu tan, tinh thần thanh thản, gia đình hòa thuận xum vầy.

Đến nay, cả hai vợ chồng ông Đạt bà Lý đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 3 năm và cùng nhau lan tỏa vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp đến cộng đồng.