Có người tìm kiếm Phật Pháp cả đời cũng không gặp, có người lại đắc được dễ dàng chẳng tốn công, tất cả cũng là do duyên phận. Anh Nguyễn Minh Trí ở Thới Lai, Cần Thơ cũng khá dễ dàng khi tìm được Pháp Luân Công - một môn tu luyện của Phật Gia, nhưng lại chưa đủ duyên để bước vào tu luyện ngay mà phải chờ đợi thêm 3 năm. Nguyên nhân là bởi lúc đó cả nước đang xôn xao về vụ án giết người đổ bê tông ở Bình Dương, vợ anh Trí tìm hiểu thông tin không kỹ lại cứ tưởng là có liên quan đến Pháp Luân Công nên đã ngăn cản anh tu luyện; trong khi thực tế thì nhóm người này đã tự nghĩ ra một phương pháp tu luyện hoàn toàn khác và không còn liên quan đến Pháp Luân Công. Điều may mắn là anh Trí vẫn có thể tự mình vượt qua các rào cản và bước vào tu luyện, để rồi đắc được rất nhiều lợi ích về cả sức khỏe cũng như tinh thần.