Vì đam mê nhậu mà chần chừ đường tu hành là câu chuyện về chú Nguyễn Thanh Minh, năm nay 63 tuổi, hiện đang sinh sống tại tòa nhà K3, khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.

Nhà Phật giảng duyên phận, có những điều tưởng là ngẫu nhiên nhưng thực ra cũng là do duyên tạo thành. Vậy nên có thể nói chú Nguyễn Thanh Minh là người rất có duyên với Phật Pháp, khi mà nhà chú có rất nhiều người tu luyện và thường xuyên khuyên chú tu hành; chỉ là chú cứ bị vướng mắc mãi ở con “ma men” không dứt ra được.

Nhưng người có duyên thì không dễ bị lạc mất, nhân dịp tham gia một sự kiện đặc biệt, chú đã đủ duyên để bước vào tu luyện.