Anh Trần Anh Khoa (28 tuổi, ở quận Cái Răng, Tp. Cần Thơ) từng là một người rất cục cằn, nóng tính, luôn đề cao cái tôi bản thân và lúc nào cũng cho quan điểm của mình là đúng. Chính vì vậy mà trong công việc buôn bán, nhiều khi anh Khoa bất đồng ý kiến với mẹ, hay tranh cãi, to tiếng khiến cả hai đều cảm thấy đau khổ, tổn thương.
Người ta vẫn nói “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, vậy mà anh Khoa có thể thay đổi được tính hay nóng giận của mình, tất cả là nhờ môn tu luyện Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp. Những lời dạy trong Chuyển Pháp Luân - quyển sách chính của Pháp môn này - đã giúp anh có thể sửa đổi được hành vi của bản thân, trở nên nhẫn nại và biết suy nghĩ cho người khác hơn.