Liu và Khánh đều là những con người tài năng, đạt thành tựu xuất sắc trong học tập. Nhưng đó cũng là nguyên nhân khiến họ rơi vào vòng xoáy danh vọng, áp lực, có thể bào mòn cả tâm trí và thân thể.
Mỗi người một con đường: Liu đã xuống tóc đi tu, chọn sống ẩn dật nơi chùa để giải thoát bản thân.
Khánh tiếp tục sự nghiệp học tập không đi tu mà chọn cách tu luyện trong đời thường, và có được cuộc sống tốt đẹp, sự thăng hoa của tâm hồn. Cũng bởi anh đã biết tự loại bỏ áp lực cuộc sống nhờ tu sửa tâm tính theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân và tập 5 bài công pháp nhẹ nhàng, tĩnh tại mỗi ngày.
'Đi tu' giữa đời thường đòi hỏi phải hướng nội tâm tìm thiếu sót của bản thân ngay trong những mâu thuẫn hàng ngày. Điều đó không dễ nhưng cũng liên tục đạt hiệu quả khi người tu luyện hành xử chiểu theo Chân Thiện Nhẫn.
Đặc biệt, hình thức tu luyện Pháp Luân Công phù hợp với con người hiện đại, không phân biệt lứa tuổi, tầng lớp, nghề nghiệp. Điều từ bỏ không phải công việc, học hành, gia đình mà chính là những tâm xấu như tâm tranh đấu, tâm đố kỵ, tâm tự mãn…