Chị Nguyễn Thanh Loan (39 tuổi, hiện ở tại quận Bình Thuỷ, thành phố Cần Thơ) từng bị viêm khớp, giãn tĩnh mạch, đứng lên ngồi xuống, đi lại đều rất khó khăn và không thể chạy được. Sau một thời gian tìm đủ mọi cách chữa bệnh nhưng không hiệu quả, chị thử tập Pháp Luân Công như một phương pháp cuối cùng. Ban đầu chị cũng nửa tin nửa ngờ, tuy nhiên sau 3-4 tháng tu luyện theo môn này, chị Loan đã có thể chạy được, điều đó như một giấc mơ đã trở thành hiện thực đối với chị.

Kính mời Quý vị xem thêm các câu chuyện khác tại https://nguyenuoc.net/cat/ve-dep-chan... Trân trọng!