Canh tý 2020 là một năm đáng nhớ và đầy biến động. Từ đầu năm, thiên tai, nhân họa liên tiếp trút xuống; đặc biệt là đại dịch viêm phổi Vũ Hán bùng nổ ở Trung Quốc lây lan khắp toàn cầu như sóng thần tới nay chưa dừng lại. Tất cả dường như đang báo hiệu một đại kiếp nạn của nhân loại đang dần trở thành sự thật giống như trong những tiên tri và dự ngôn cổ từng nhắc đến. Chúng ta dường như đều đối diện với những thời khắc quyết định của cuộc sống. Trong thời khắc nguy nan ấy, người ta vẫn đang tự hỏi: Đâu mới là lối thoát cho mình?... Pháp Luân Đại Pháp hảo - Chân Thiện Nhẫn hảo. Chúc các bạn bình an!