“Trai lớn tránh mẹ, gái lớn tránh cha” – rốt cuộc là tránh điều gì?

Người xưa dạy: “Trai lớn tránh mẹ, gái lớn tránh cha”, rốt cuộc là tránh điều gì và tránh như thế nào để mối quan hệ thân thuộc này vẫn giữ được kết nối khăng khít?
Với cha mẹ, việc gần gũi thân mật với con khi còn nhỏ là điều hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, khi trẻ dần lớn lên, cần có những giới hạn nhất định để giúp trẻ nhận thức rõ ràng về sự khác biệt giữa nam và nữ. Điều này không chỉ giúp trẻ hình thành quan niệm đúng đắn hơn về giới tính, mà còn hỗ trợ các em phát triển nhân cách độc lập.
Nội dung chính
Con trai lớn tránh mẹ
Ở độ tuổi từ 3 đến 6, việc bé trai phụ thuộc vào mẹ là điều rất đỗi bình thường.

Nhưng nếu sau 6 tuổi, bé vẫn thể hiện sự lệ thuộc quá mức vào mẹ, thì cần phải lưu ý.
1. Mất cảm giác ranh giới
Giáo dục về cảm giác ranh giới giúp trẻ nhận thức và hiểu rõ sự khác biệt giữa nam và nữ, biết chỗ nào không được để người khác giới chạm vào, cũng như không được tùy tiện chạm vào người khác giới.
Khi đứng trước người khác giới, những đứa trẻ thiếu ý thức về ranh giới thường không biết giữ khoảng cách phù hợp, dễ khiến người khác cảm thấy khó chịu hoặc phản cảm.
2. Bám mẹ quá mức
Trong nhiều trường hợp, bản thân đứa trẻ không hề nhận ra vấn đề. Kiểu tình cảm này sẽ khiến trẻ sớm có xu hướng tìm kiếm và nương tựa tình cảm từ bên ngoài. Tuy nhiên, dù là trong tình yêu hay hôn nhân, họ đều khó có thể xây dựng được một mối quan hệ ổn định và hạnh phúc.
3. Không có chính kiến, thiếu tinh thần trách nhiệm
Khi con trai không có cơ hội được tự quyết trong cuộc sống, các em thường thiếu chủ kiến. Thêm vào đó, sự chăm sóc quá mức từ mẹ có thể khiến các em không hình thành được tinh thần trách nhiệm.
Cha mẹ nên làm gì?
Khi trẻ bước qua 3 tuổi, cha mẹ cần bắt đầu tạo khoảng cách phù hợp và định hướng cho con phát triển ý thức tự lập.
Giữ khoảng cách: Khi trẻ khoảng 3 tuổi, các em bước qua giai đoạn bám mẹ và bắt đầu hình thành nhân cách độc lập. Đây cũng là lúc trẻ trở nên tò mò về sự khác biệt giữa cơ thể mình với người khác, và thường bắt đầu đặt câu hỏi như “Con từ đâu đến?”.
1. Người cha cần giữ vai trò chính trong việc giáo dục và chăm sóc đời sống của con trai.
2. Người mẹ không nên thay quần áo trước mặt con.
3. Mẹ tránh tắm chung với con trai.
4. Hạn chế mặc đồ hở hang trong nhà.
5. Khi đi vệ sinh, nên tránh để trẻ chứng kiến hoặc ở gần.
6. Khi con từ 10 tuổi trở lên, cha mẹ nên hạn chế can thiệp quá sâu vào đời sống riêng tư của con.
Khi trẻ lớn dần, các em bắt đầu trở thành những cá thể độc lập, mong muốn có không gian riêng, có những bí mật của mình, và thậm chí là đối mặt với những bối rối, phiền muộn trong giai đoạn dậy thì.
Là một người mẹ, bạn nên tôn trọng quyền riêng tư của con. Đừng chuyện gì cũng phải truy hỏi đến cùng, nếu không đứa trẻ sẽ cảm thấy ngột ngạt. Hãy học cách lùi lại đúng lúc để con có không gian riêng.
Con gái lớn có nên tránh cha hay không? Có hai luồng ý kiến
Một luồng ý kiến cho rằng “gái lớn tránh cha”, cũng giống như quan điểm “trai lớn tránh mẹ”. Khi con gái bước vào độ tuổi trưởng thành, người cha nên dần giữ khoảng cách phù hợp để con gái không hình thành tâm lý quá lệ thuộc vào cha.
Một luồng ý kiến khác lại cho rằng: Con gái lớn không cần phải tránh cha.
Bởi vì cha thường là người khác giới đầu tiên gắn bó với con gái trong quá trình trưởng thành, đóng vai trò vô cùng quan trọng. Sự hiện diện và yêu thương của cha sẽ ảnh hưởng đến quan niệm chọn bạn đời cũng như giá trị quan về hôn nhân của con trong tương lai.

Nếu người cha có thể cho con đủ tình yêu thương và sự bảo vệ, thì con gái sẽ phát triển thành người có tính cách lạc quan, dũng cảm và tích cực.
Nếu người cha tỏ ra lạnh nhạt, thiếu quan tâm con gái, thì khi lớn lên, con gái thường trở nên nhút nhát, yếu đuối, ngại ngùng và không dám tiếp xúc với người khác giới.
Thực ra, luồng ý kiến thứ 2 này hơi hiểu sai ý của từ “tránh”, tránh ở đây là tránh những động chạm quá mức, thiếu sự tế nhị, chứ không phải là tránh mặt, xa lánh. Người cha cần giữ khoảng cách phù hợp với con gái để con xây dựng nhận thức giới tính đúng đắn.
Tóm lại, “trai lớn tránh mẹ, gái lớn tránh cha”, là tránh những cư xử thiếu chừng mực về mặt sinh lý, để con không bị tác động quá sớm bởi các yếu tố giới tính; còn về mặt tình cảm, cha mẹ vẫn nên yêu thương và dạy dỗ để con cảm nhận được sự gắn bó và ấm áp trong gia đình.
Theo Visiontimes