Phật gia cho rằng hết thảy mọi việc diễn ra trong đời đều có quan hệ nhân quả. Nếu muốn trở thành người có phúc, gia đình muốn càng ngày càng hưng vượng thì nhất định phải gieo trồng nhân tốt, tương lai mới có thể gặt hái được quả ngọt.

Để tạo phúc cho bản thân và gia đình, chúng ta cần tránh 3 việc sau:

1. Nhân quả của khẩu nghiệp

Người xưa dạy rằng: “Ngồi yên tĩnh thì nghĩ về lỗi của mình, khi nói thì không bàn lỗi người khác”. Con người không có ai hoàn hảo nên đừng phán xét họ mà hãy tu dưỡng bản thân mình cho tốt.

2. Nhân quả của tâm tham dục

Con người khi bị lòng tham khống chế thì chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân mình. Chỉ khi biết khắc chế lòng tham của mình, cho đi nhiều hơn, thì bản thân và gia đình mới có thể đắc được phúc lành.

3. Nhân quả của tâm oán hận

Nhân sinh không như ý nên trong lòng có chút oán trách cũng là điều dễ hiểu. Nhưng đừng để cảm xúc tiêu cực lấp đầy cuộc sống của bạn; hãy suy nghĩ lạc quan và điều chỉnh tâm thái của mình để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.