Càng so đo lắm, càng mất mát nhiều. Thế nên, con người sống trên đời, có đôi khi sống hồ đồ một chút, ít so đo tính toán một chút lại có thể sống được thảnh thơi và an bình. 

1. So đo với tiểu nhân là không đáng

Cổ ngữ có câu: “Thà đắc tội với quân tử, chứ đừng đắc tội với tiểu nhân”. Cho nên khi có mâu thuẫn, có thể hòa giải thì nên hòa giải, không nên đối đầu.

2. So đo với bạn bè sẽ làm tổn thương tình bằng hữu, bởi vậy khi có được một người bạn tốt thì hãy trân quý, đừng so đo với họ.

3. So đo với người thân sẽ làm tổn thương hòa khí, hãy khoan dung với mọi người, “gia hoà thì vạn sự hưng”.

4. So đo với vợ chồng sẽ làm tổn thương tình cảm, gia đình là nơi để yêu thương, không phải là nơi để so đo, tranh đấu.

5. So đo với chính mình sẽ làm tổn thương thân thể, nếu gặp việc không như ý, đừng quá dằn vặt để rồi thân tâm mệt mỏi.