Quan sát, nhận định một người không chỉ dừng lại ở việc đánh giá bề ngoài, mà cần có sự quan sát tinh tế, cảm nhận từ nhiều góc độ khác nhau. Quan sát phong thái, lời nói và thói quen là cách hiệu quả để hiểu rõ bản chất một người và chọn người đáng tin cậy trong cuộc sống.

Có câu: “Vẽ hổ vẽ da khó vẽ xương, biết người biết mặt chẳng biết lòng”. Trong cuộc sống, chúng ta gặp gỡ và giao tiếp với rất nhiều người; nhưng để hiểu rõ bản chất thực sự của một ai đó không phải là điều dễ dàng. Lời nói có thể hoa mỹ, hành động có thể sắp đặt; nhưng những dấu hiệu tinh tế trong dáng vẻ, phong thái, cách nói chuyện và thói quen thường bộc lộ con người thật.

Quan sát 3 điểm để nhận biết một người

1. Nhận biết người qua dáng vẻ, phong thái

Nhà văn Elbert Hubbard từng nói: “Dáng vẻ của một người thường có sức thuyết phục hơn so với vẻ bề ngoài của họ”.

Vẻ bề ngoài có thể thay đổi chỉ trong vài phút với quần áo đẹp, trang điểm khéo léo; nhưng phong thái thì lại là thứ không thể ngụy tạo trong một sớm một chiều. Nó là tổng hòa của sự tự tin, tư duy, và khí chất bên trong. Một người có phong thái đĩnh đạc, dáng đi vững chãi; ánh mắt kiên định thường phản ánh nội tâm mạnh mẽ, sự tự tin và thái độ sống tích cực. Ngược lại, một người hay cúi gằm mặt, bước đi rụt rè, ánh mắt lảng tránh thường bộc lộ sự thiếu tự tin; hoặc mang những tâm tư khó nói.

Hãy thử quan sát những nhà lãnh đạo, những người thành công, hoặc đơn giản là những người có tư duy tích cực. Họ thường có một phong thái mạnh mẽ, cách di chuyển dứt khoát, tác phong gọn gàng. Trong khi đó, những người thiếu quyết đoán, thường xuyên do dự hay sợ hãi lại có một phong thái rụt rè, dễ bị nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Có thể nói, phong thái là “tấm danh thiếp” đầu tiên mà một người đưa ra khi tiếp xúc với người khác. Nó không chỉ phản ánh nội tâm mà còn thể hiện mức độ tự tin và bản lĩnh của một người trong cuộc sống.

2. Nhận biết người qua lời nói

Có câu: “Tự vi tâm họa, ngôn vi tâm thanh” – chữ viết là hình vẽ của tâm; còn lời nói là âm thanh của tâm hồn.

Những gì một người nói ra không đơn thuần chỉ là ngôn từ; mà còn chứa đựng suy nghĩ, tâm tư và nhân cách của họ. Một người có học thức, có nội tâm phong phú thường biết cách nói chuyện khéo léo, biết lắng nghe và không vội vàng ngắt lời người khác. Ngược lại, một người nói năng bỗ bã, hay ngắt lời, hoặc thích nói những lời khoa trương; phô trương thường là người chưa có sự tu dưỡng sâu sắc.

Lời nói cũng phản ánh thái độ sống. Những người luôn nói lời động viên, tích cực thường có suy nghĩ lạc quan, yêu đời. Những người hay phàn nàn, tiêu cực, nói xấu người khác lại thường mang trong mình sự bất mãn và ghen tị.

Lưu Vũ Tích, nhà thơ thời Đường, từng nói: “Ngôn hữu tận nhi ý vô cùng” – lời nói có hạn nhưng ý nghĩa thì vô tận. Bởi vậy, khi lắng nghe ai đó nói chuyện, đừng chỉ chú ý đến nội dung; mà hãy quan sát cách họ nói, thái độ khi nói và ẩn ý đằng sau những câu từ đó. Một người có thể nói rất hay, nhưng nếu không có sự chân thành, lời nói cũng chỉ là vỏ bọc. Còn một người dù ít lời nhưng chân thành; cẩn trọng trong từng câu chữ, thì chắc chắn là người đáng tin cậy.

3. Nhận biết người qua thói quen

Người xưa có câu: “Tính cách hình thành thói quen, thói quen quyết định số phận”. Một người có thể che giấu bản thân trong một khoảng thời gian ngắn; nhưng thói quen lâu dài sẽ bộc lộ tính cách thật sự của họ.

Quan sát 3 điểm để nhận biết một người
Thói quen tốt sẽ tạo nên một con người có kỷ luật, có trách nhiệm (Ảnh: internet)

Thói quen tốt sẽ tạo nên một con người có kỷ luật, có trách nhiệm. Một người luôn giữ cho bàn làm việc gọn gàng, sinh hoạt có tổ chức thường là người có tư duy logic; sống ngăn nắp và biết quản lý thời gian. Ngược lại, một người luôn để nhà cửa bừa bộn, làm việc thiếu kế hoạch thì thường cũng là người thiếu kiên nhẫn, dễ bỏ cuộc.

Hơn thế, thói quen còn thể hiện cách một người đối nhân xử thế. Một người có thói quen lắng nghe, luôn tôn trọng ý kiến người khác thì chắc chắn là người có lòng bao dung, biết thấu hiểu. Trong khi đó, những người luôn muốn áp đặt quan điểm của mình; không chấp nhận ý kiến trái chiều thường là những người bảo thủ, cố chấp.

Triết gia La Mã, Seneca, từng nói: “Thói quen là bản chất thứ hai”. Nếu muốn hiểu một người, đừng chỉ nhìn vào cách họ cư xử khi vui vẻ; mà hãy quan sát những thói quen hàng ngày của họ. Một người có thể che giấu bản thân trong một khoảng thời gian; nhưng không thể che giấu mãi thói quen của mình.

Học cách quan sát phong thái để hiểu nội tâm, lắng nghe lời nói để cảm nhận tính cách; và chú ý thói quen để nhận ra bản chất thật sự của một người. Khi nắm vững ba yếu tố này, chúng ta sẽ có khả năng nhìn người tinh tế hơn; tránh được những mối quan hệ tiêu cực, đồng thời kết giao với những người thực sự tốt đẹp.