Người xưa có câu: “Họa là chỗ dựa của phúc, phúc là nơi ẩn náu của mối họa”. Vậy nên, nếu gặp việc không như ý cũng đừng vội nản chí nản lòng. 

1. Đau ốm nhẹ nhắc nhở chúng ta chăm sóc sức khỏe của bản thân

Trong “Hoàng Đế Nội Kinh” viết: “Bậc Thánh nhân không trị bệnh đã phát mà trị bệnh chưa phát”. Cho nên, hãy giữ cho mình một tâm thái tốt, lạc quan bình hòa, thường xuyên rèn luyện thân thể, đó cũng là cách sống đúng đắn. 

2. Gặp người không tử tế nhắc nhở chúng ta thận trọng kết giao

Khi kết giao cần xem xét phẩm cách đạo đức, hành vi cử chỉ của đối phương, đừng để sự chân thành của mình bị phụ lòng mà chịu tổn thương.

3. Trở ngại trong sự nghiệp nhắc nhở chúng ta đừng quá an nhàn

Mạnh Tử đã nói, con người sống bởi gian khổ chết bởi an nhàn. Khi quá an nhàn thì con người sẽ mất đi nhuệ khí, lòng hăng hái, cuối cùng sẽ không thể theo kịp tốc độ của cuộc sống.