Cuộc đời của một người là như thế nào, có phúc báo, may mắn hay thường xuyên gặp vận rủi, trắc trở cũng chịu ảnh hưởng từ hành vi của người ấy mà ra. Vậy người như thế nào thì sẽ sống kém may mắn, mệt mỏi và ưu sầu?

3 kiểu người sống mệt mỏi, kém may mắn

1. Người nghĩ quá nhiều

Suy nghĩ quá nhiều dễ sinh phiền não; sống hồ đồ một chút, đơn giản một chút lại vui vẻ, thoải mái. Người càng suy nghĩ đơn giản thì càng mang lại cảm giác chân thành và đáng tin cậy cho người khác.

2. Người cuồng vọng, không biết sợ

Người không biết sợ thì điều ác nào cũng dám làm. Người biết kính sợ mới không tùy tiện phóng túng bản thân, biết chú trọng tu tâm dưỡng tính, không làm ra những sự tình thương thiên hại lý, nguy hại người khác.

3. Người không biết đủ

“Biết đủ thường vui” không phải là không có tâm cầu tiến mà là biết điểm dừng. Tâm không biết đủ thì sẽ dễ trở thành tham lam. Con người một khi đã có tâm tham thì luôn muốn có được nhiều hơn nữa và sẽ sống vô cùng mệt mỏi.