Lời nói xuất ra từ phẩm cách và tri thức nên một người nói lời gì, nói như thế nào, nói đúng lúc hay không cũng là thể hiện ra phẩm cách và trí tuệ của người ấy.

Tử Cầm hỏi thầy Mặc Tử: “Thưa thầy, nói nhiều tốt hơn hay là nói ít tốt hơn?”

Mặc Tử trả lời: “Nói quá nhiều thì có gì là tốt đâu? Ví như ếch xanh trong hồ nước, cả ngày lẫn đêm đều kêu không ngừng khiến lưỡi và miệng của nó đều bị khô mà không có ai để ý đến và yêu thích nó.

Nhưng gà trống thì khác, trời hửng sáng gáy gọi hai, ba tiếng thì mọi người liền thức dậy, còn cảm ơn nó. Bởi vì tiếng gọi của nó thích hợp, hữu ích. Nói chuyện thì nên học theo gà trống, đừng nên học theo ếch xanh.”

Cổ nhân cũng có câu: “Không nói thì thôi, đã nói tất nói đúng”. Những lời nói mua vui, không có giá trị, không những không đem lại điều gì tốt mà còn có thể tạo nghiệp. Kiểm soát tốt cái miệng mới là người trí tuệ.