Cổ ngữ nói “Ăn có tướng ăn, ngồi có tướng ngồi”, uống trà cũng có một bộ lễ nghi, mời khách uống trà lại càng cần phải phù hợp lễ nghi. 

4 nguyên tắc cần nhớ để tránh thất lễ khi mời trà

1. Rượu đầy, trà vơi

Cổ ngữ có câu: “Rượu đầy kính người, trà đầy khinh người”. Bởi vì trà nóng, nên nếu chén trà đầy sẽ khiến khách bị nóng tay và cảm thấy khó chịu.

Ngược lại với sự thanh nhã của trà, uống rượu thể hiện sự phóng khoáng, nên ly rượu tràn đầy thể hiện sự nhiệt tình, thân mật. 

2. Trên trước dưới sau, già trước trẻ sau là lễ nghi tiếp đãi khách thể hiện văn hóa tôn kính người bề trên của cổ nhân.

3. Khách trước chủ sau, có khách mới phải thay trà để thể hiện sự tôn trọng, tận nghĩa của chủ nhà với khách.

4. Giữ thái độ vui vẻ, ôn hòa khi mời khách thưởng trà. Người khách cũng không được thất lễ, khi nhận được trà từ chủ nhân mời cần “cảm ơn”, hoặc mỉm cười để thể hiện sự tôn trọng của mình đối với chủ nhà.